Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Thứ bảy, 20/12/2025 09:00

12 giờ Moscow (16 giờ Việt Nam) ngày 19-12, như thông lệ, tại Trung tâm triển lãm Gostiny Dvor đã bắt đầu Chương trình "Tổng kết năm với Vladimir Putin". Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm hôm 19-12. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm hôm 19-12. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thống Putin tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine dựa trên các nguyên tắc mà ông đã nêu ra năm 2024. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng và mong muốn chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc mà ông đã nêu ra hồi tháng 6-2024 tại Bộ Ngoại giao Nga và bằng cách giải quyết tận gốc các nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này. Theo ông Putin, Nga đang nhận được tín hiệu từ Ukraine về sự sẵn sàng "tham gia vào một cuộc đối thoại nào đó", nhưng cho đến nay Moscow vẫn chưa thấy bất kỳ mong muốn nào từ phía Kiev trong việc thảo luận về vấn đề lãnh thổ.

Về diễn biến xung đột với Ukraine, ông Putin nói rằng sau khi đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk vào mùa xuân năm nay, Nga đang nắm chắc thế chủ động chiến lược trên chiến trường. Những bước tiến gần đây trên chiến trường cùng việc kiểm soát thị trấn Seversk đồng nghĩa quân đội Nga có tuyến đường trực tiếp hướng tới thành phố Slavyansk ở Donbass, trung tâm then chốt của khu vực. Theo ông Putin, việc kiểm soát thị trấn Krasnoarmeysk ở Donbass cũng mở ra những cơ hội đáng kể cho quân đội Nga. Ông nói thêm rằng lực lượng Nga đã bao vây hoàn toàn thị trấn Dmitrov. Ông nhận định: "Tôi cho rằng đến thời điểm này, lực lượng của chúng tôi đã kiểm soát 50% lãnh thổ của thị trấn".

Liên quan đến vấn đề Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa tại châu Âu để hỗ trợ Ukraine, Tổng thống Putin cho rằng đây là hành vi chiếm đoạt tài sản của Moscow một cách công khai. Ông cảnh báo trong trường hợp tài sản của Nga bị tịch thu, nước này sẽ tự bảo vệ mình tại tòa án, một cơ quan có thẩm quyền độc lập với các quyết định chính trị.

Về tình hình nền kinh tế, ông Putin cho biết Nga đã cân đối được ngân sách và ngân sách sẽ cho phép nước này đáp ứng các nhu cầu của lực lượng vũ trang. Ông cũng dự báo lạm phát sẽ ở mức dưới 6% vào cuối năm. Theo số liệu chính thức, lạm phát tính theo năm đã chậm lại, giảm xuống 6,64% trong tháng 11 so với mức 7,71% của tháng 10. Ngân hàng Trung ương Nga dự báo lạm phát năm nay ở mức từ 6,5% đến 7% sau mức 9,52% của năm 2024.

Lạm phát có thể tăng vọt vào đầu năm 2026 do việc tăng thuế giá trị gia tăng nhằm tài trợ cho thâm hụt ngân sách điều này sẽ khiến giá cả cao hơn. Theo Tổng thống Putin, kinh tế Nga chậm lại trong năm nay với mức tăng trưởng 1% so với 4,3% năm 2024 là kết quả của các hành động có chủ ý của ngân hàng trung ương nhằm kéo giảm lạm phát. Ông cho biết những hành động này sẽ giúp lạm phát chậm lại, xuống mức từ 5,5% đến 5,7% trong năm 2025 so với 9,5% của năm 2024.

B.N

Chi tiết kế hoạch của châu Âu nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine

Sau các cuộc đàm phán tại Berlin (Đức), các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả bằng biện pháp quân sự trước nguy cơ bị Nga tấn công trong tương lai.

Phản ứng của Nga khi Ukraine đề xuất trưng cầu dân ý về lãnh thổ

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Ukraine đã “thách thức“ Nhà Trắng khi đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề lãnh thổ như một phần của giải pháp hòa bình.

Nga - Ấn Độ củng cố trục chiến lược Á - Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Ấn Độ ngày 4-12, bắt đầu chuyến thăm hai ngày, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và thương mại, trong bối cảnh trật tự quốc tế biến động sâu sắc.

Rủi ro từ việc EU dùng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine

Ủy ban châu Âu (EC) hôm 3-12 đề xuất một biện pháp chưa từng có: dùng tài sản Nga bị đóng băng hoặc vay mượn quốc tế để huy động 90 tỷ EUR (105 tỷ USD) cho Ukraine nhằm trang trải chi phí quân sự trong bối cảnh xung đột với Nga sắp kéo dài 4 năm.

Ông Trump rút hạn chót xem xét đề xuất hòa bình cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25-11 khẳng định Ukraine không bị áp đặt thời hạn chót để xem xét đề xuất hòa bình 28 điểm, điều chỉnh lại phát biểu trước đó từng gợi ý ông kỳ vọng đạt được thỏa thuận trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn (27-11).